Kinh tế Hàn Quốc điêu đứng vì MERS

Thứ sáu, 12/06/2015 08:22

(Cadn.com.vn) - Ổ dịch MERS buộc Hàn Quốc hạ lãi suất với hy vọng xoa dịu cú đánh mạnh vào nền kinh tế đang bị đè nặng và khốn đốn vì du lịch “đứng bánh”.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày 11-6 tuyên bố cắt giảm lãi suất cơ bản để tránh gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế, khi các nhà bán lẻ báo cáo sụt giảm doanh thu đáng kể.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Lee Ju-Yeol tuyên bố, xuất khẩu chậm cùng những mối đe dọa nhằm vào các doanh nghiệp do ảnh hưởng của MERS dẫn đến quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 1 điểm phần trăm, xuống mức thấp kỷ lục 1,5%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên kể từ hồi tháng 3, khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) bất ngờ tuyên bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

Nhiều cửa hàng ở Hàn Quốc treo biển giảm giá trong bối cảnh doanh thu sụt giảm do dịch MERS. Ảnh: AFP

“Các tác động đầy đủ và nghiêm trọng từ dịch MERS vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng chúng tôi nghĩ cần phải hành động trước để hạn chế tác động tiêu cực đối với nền kinh tế...”, Thống đốc BOK nói với các phóng viên. Trong một tuyên bố, BOK cho biết thêm: “Chúng tôi đặc biệt lo ngại, niềm tin kinh tế và tiêu dùng, vốn đã được cải thiện, sẽ xấu đi nhanh chóng vì khủng hoảng MERS”. BOK đã 2 lần cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế, từ 3,9% xuống còn 3,4% hồi tháng 1 và xuống còn 3,1% trong tháng 4.

Dù chưa có báo cáo chính thức, nhưng nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á rõ ràng cũng đang điêu đứng vì MERS. Các doanh nghiệp bao gồm các trung tâm mua sắm, nhà hàng và rạp chiếu phim thông báo doanh thu giảm mạnh khi mọi người tránh xa địa điểm công cộng do lo ngại lây lan MERS. Ngành du lịch hái ra vàng của Hàn Quốc cũng thất thu nghiêm trọng. Hơn 54.000 du khách nước ngoài hủy các chuyến đi dự kiến đến đất nước từ đầu tháng 6 đến nay.

Trong khi đó, ổ dịch MERS lớn nhất bên ngoài Trung Đông này vẫn diễn biến phức tạp. Hàn Quốc ngày 11-6 ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm mới, trong đó có một phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, không có thêm trường hợp tử vong nào. Tính đến nay, kể từ khi MERS bùng phát ngày 20-5, có 122 người bị lây nhiễm, trong đó có 9 người tử vong. Bộ Y tế Hàn Quốc khẳng định, trong số 14 trường hợp nhiễm mới có 8 người đã bị lây khi đến Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul. Đây là một trong những bệnh viện lớn nhất ở Seoul và cũng là nguồn lây nhiễm chính sau khi chữa trị cho bệnh nhân sau đó được xác nhận  nhiễm MERS.  Hiện hơn 3.800 người  tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh đang được cách ly ở nhà hay tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh đối mặt cơn bão chỉ trích vì phản ứng chậm và không đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng MERS, Tổng thống Park Geun-Hye phải hoãn chuyến thăm Mỹ, dự kiến bắt đầu từ ngày 14 đến 18-6 để ở nhà đối phó đại dịch này. Ngày 11-6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, từ hôm nay (12-6) sẽ phái 24 bác sĩ và y tá đến Bệnh viện Daejeon Dae Cheong chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm MERS. Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc triển khai biện pháp như vậy nhằm góp phần khống chế dịch MERS nhằm giảm bớt lo ngại của người dân cũng như các nước Châu Á khác.

Bộ trưởng Tài chính Choi Kyung-Hwan nhiều lần cảnh báo về tác động của sự bùng phát nghiêm trọng có thể làm tổn thương nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á. Nhưng ông kêu gọi người dân “không phản ứng thái quá”, tiếp tục cuộc sống bình thường hàng ngày, nhấn mạnh việc lây nhiễm cho đến nay chỉ giới hạn tại các bệnh viện. Nhóm các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang nghiên cứu sự bùng phát của MERS tại Hàn Quốc cũng kết luận, sự lây nhiễm MERS chỉ giới hạn trong các bệnh viện, đồng thời khuyến nghị các trường học mở cửa trở lại sau khi hơn 1.800 trường học đóng cửa vì lo ngại MERS.

Khả Anh